Đảm bảo an toàn thị trường vật tư nông nghiệp

08:33 - Thứ Hai, 17/06/2024 Lượt xem: 3083 In bài viết

ĐBP - Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi… có vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là lĩnh vực được lực lượng quản lý thị trường (QLTT) trên địa bàn tỉnh chú trọng kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển nhằm đảm bảo an toàn, ổn định thị trường vật tư nông nghiệp và quyền, lợi ích người tiêu dùng.

Một cơ sở phân phối, bán các sản phẩm vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Điện Biên.

Ngay từ đầu năm, Đội QLTT số 4 (phụ trách địa bàn Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà và TX. Mường Lay) đã thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 của  Cục QLTT tỉnh. Trong đó thực hiện kiểm tra nhóm mặt hàng vật tư nông nghiệp; rà soát các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, nắm chắc diễn biến thị trường. 

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, không đảm bảo chất lượng; phân bón, thuốc BVTV nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngoài danh mục, chưa được công nhận lưu hành tại Việt Nam; những vi phạm về lĩnh vực giá, nhãn hàng hóa, quảng cáo không đúng quy định, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhờ đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. 

Tính riêng lĩnh vực vật tư nông nghiệp, từ năm 2022 đến nay, Đội QLTT số 4 đã tổ chức kiểm tra 23 vụ; xử lý 9 vụ, thu nộp ngân sách 32 triệu đồng. Đơn cử như Đội QLTT số 4 tổ chức kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh phân bón do ông Lại Văn Định làm chủ tại bản Nậm Chim 1, xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà). Tại thời điểm kiểm tra cửa hàng kinh doanh đang bán lẻ các loại phân bón urê Hà Bắc, phân bón Hà Bắc và không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Đội đã xử phạt vi phạm hành chính 8,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón 6 tháng đối với cơ sở này. 

Đội QLTT số 4 tổ chức kiểm tra đột xuất đã phát hiện sai phạm tại cửa hàng kinh doanh phân bón do ông Lại Văn Định làm chủ.

Bên cạnh việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng QLTT trên địa bàn tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức. Vận động hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng tham gia công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm trong kinh doanh thương mại.

Từ năm 2022 đến nay, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã kiểm tra nhóm mặt hàng vật tư nông nghiệp 152 vụ, phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 35 vụ, thu nộp ngân sách 75,7 triệu đồng. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình ổn thị trường, giá cả và đảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ tốt sản xuất của Nhân dân trên địa bàn.

Người dân xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo sử dụng thuốc BVTV phòng trừ bệnh cho cây ngô.

Mỗi năm trên địa bàn tỉnh sử dụng khoảng 150 - 200 tấn thuốc BVTV; cùng với đó lượng bao, gói, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng thải ra rất lớn. Nhất là địa bàn huyện Điện Biên với trên 4.000ha lúa 2 vụ, trên 8.000ha rau màu vụ chiêm xuân, cùng hàng trăm héc ta cây ăn quả. Các xã trong huyện chủ yếu sản xuất thâm canh lúa và các loại cây rau màu, do vậy nhu cầu sử dụng thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay, việc kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi còn khó khăn.

Ông Lò Ngọc Minh, Cục trưởng Cục QLTT cho biết: Nhiều sản phẩm thuốc BVTV có nhãn hiệu, chữ nước ngoài; bán theo thời vụ gây khó khăn cho lực lượng QLTT trong việc kiểm soát. Mặt khác, một bộ phận người sản xuất còn chưa  phân biệt thuốc thật, giả mà chỉ sử dụng theo thói quen. Tại địa phương không có đơn vị nào thực hiện hoạt động kiểm nghiệm, giám định chất lượng đối với nhóm mặt hàng phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi... khiến quá trình lấy mẫu, chờ kết quả để xử lý gặp nhiều khó khăn. Việc phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành để lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng còn hạn chế.

Đội QLTT số 1 kiểm tra cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn quản lý.

Thời gian tới, lực lượng QLTT tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình thị trường, giá cả, cung ứng hàng hóa. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh nhóm mặt hàng vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 

Bài, ảnh: Đức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top